Lãnh đạo Triều Tiên muốn cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam khẳng định Bình Nhưỡng đang nỗ lực hết sức để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh dựa trên nền tảng sức mạnh răn đe hạt nhân.
Lãnh đạo Triều Tiên muốn cải thiện mối quan hệ với Nhật Bản ảnh 1Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam. (Nguồn: AFP)

Theo Kyodo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong Nam ngày 10/9 đã bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Nhật Bản giữa lúc hai nước đang đối mặt với những khó khăn trong việc tạo đột phá ngoại giao trong các cuộc đàm phán chính thức được nối lại hơn 1 năm trước.

Nhắc lại chính sách của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông Kim Yong Nam nhấn mạnh Triều Tiên và Nhật Bản, hai quốc gia gần nhau về địa lý, cũng cần có quan hệ gần gũi trong những phương diện khác.

Tại cuộc gặp đại diện hãng tin Kyodo của Nhật Bản ở Bình Nhưỡng, ông đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng "đang nỗ lực hết sức để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh dựa trên nền tảng sức mạnh răn đe hạt nhân mang tính phòng thủ."

Hiện các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Triều Tiên, được khởi động vào tháng 3/2014 trong nỗ lực giải quyết các vấn đề lớn còn tồn tại giữa hai nước, đang bị đình trệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục