Lãnh đạo Triều Tiên thị sát, chỉ đạo cuộc tập trận không quân

KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã thị sát cuộc tập trận tấn công và chiếm giữ sân bay do Lực lượng Phòng không và Không quân Quân đội Triều Tiên thực hiện.
Lãnh đạo Triều Tiên thị sát, chỉ đạo cuộc tập trận không quân ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (phải) tới thăm đơn vị 1016 thuộc lực lượng không quân và phòng không điều hành một nhà máy điện gió-Mặt Trời. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/3 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát và chỉ đạo một cuộc tập trận của không quân, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang gia tăng các cuộc tập trận của quân đội nước này nhằm chống lại các mối đe dọa từ Hàn Quốc và Mỹ.

KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã thị sát cuộc tập trận tấn công và chiếm giữ sân bay do Lực lượng Phòng không và Không quân Quân đội Triều Tiên thực hiện, nhưng không cho biết thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tập trận.

Theo KCNA, các phi đội máy bay tiêm kích và cường kích cũng như các loại bom mìn khác nhau đã được sử dụng trong cuộc tập trận “nhằm mục đích kiểm tra và khẳng định trong điều kiện mô phỏng một cuộc chiến tranh thực tế, sự phân bố của lực lượng không quân để tham gia đánh phá sân bay của đối phương."

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nhấn mạnh tới việc tăng cường công tác đào tạo huấn luyện bay sao cho các phi công chiến đấu có thể “đạt trình độ kỹ năng hàng không cao, nghệ thuật ném bom và tài thiện xạ, cũng như hoàn toàn thành thục với các tình huống chiến tranh và hành động thực tế."

Tháp tùng ông Kim trong chuyến thị sát có các quan chức cấp cao, trong đó có Hwang Pyong-so, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, và Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol.

Đây là chuyến thị sát không quân tập trận thứ ba của ông Kim Jong-un được KCNA đưa tin trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục