Lãnh đạo Triều Tiên và Nga trao đổi điện mừng nhân Ngày Giải phóng

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản.
Lãnh đạo Triều Tiên và Nga trao đổi điện mừng nhân Ngày Giải phóng ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: koreatimesus.com)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/8 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản.

Bản tin của KCNA trích dẫn bức điện của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un có đoạn viết: “Mối quan hệ thân thiết giữa hai nước chúng ta, được thiết lập trong cuộc đấu tranh chung chưa từng có và đầy gian khổ chống Nhật Bản, cho đến nay đã phát triển một cách vững chắc về chiều sâu, vượt qua mọi thách thức và thử thách của lịch sử trong một giai đoạn dài... Tôi tin tưởng rằng sự phát triển vững chắc của mối quan hệ thân thiện và hợp tác giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với Liên bang Nga sẽ góp phần to lớn vào việc đảm bảo hòa bình và an ninh tại Đông Bắc Á và trên toàn thế giới."

Cũng theo bản tin trên, Tổng thống Putin đã gửi điện mừng đến nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, trong đó có đoạn viết: “Nhân dịp ngày lễ này, chúng tôi tưởng nhớ với lòng tôn kính các chiến sỹ Xô viết và những người yêu nước Triều Tiên đã hy sinh vì sự nghiệp tự do và giải phóng Triều Tiên 70 năm trước.”

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã đến viếng cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong-Il tại Cung điện Mặt Trời ở Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục