Lãnh đạo Trung Quốc hối thúc tăng quan hệ kinh tế với Nhật Bản

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương nêu rõ cải thiện quan hệ Trung-Nhật cần nỗ lực từ cả hai chính phủ và hối thúc tăng quan hệ hợp tác kinh tế.
Lãnh đạo Trung Quốc hối thúc tăng quan hệ kinh tế với Nhật Bản ảnh 1Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương. (Nguồn: AFP)

Ngày 12/4, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cho rằng giới doanh nhân có vai trò quan trọng trong việc cải thiện hơn nữa quan hệ với Nhật Bản, đồng thời kêu gọi thúc đẩy quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước.

Tuyên bố này được ông Uông Dương đưa ra khi tiếp phái đoàn doanh nhân Nhật Bản do ông Yohei Kono, cựu nghị sỹ đảng Dân chủ Tự do dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi tiếp phái đoàn trên ở Đại lễ đường Nhân dân, Phó Thủ tướng Uông Dương nêu rõ: "Vì sự cải thiện và phát triển quan hệ Trung-Nhật, cần phải có những nỗ lực từ cả hai chính phủ."

Theo ông, sự hiểu biết và sức mạnh từ nhiều giới ở hai nước cũng đóng vai trò cần thiết, đặc biệt là các cộng đồng doanh nhân.

Trước đó ngày 11/4, ông Kono cũng đã thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Thương mại Cao Hổ Thành về các vấn đề song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục