Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh mục tiêu cải cách quân đội

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần chỉ đạo công tác cải cách quân đội của Trung Quốc hướng tới mục tiêu xây dựng một quân đội hùng mạnh.

Ngày 15/3, Tân Hoa Xã đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đảm nhận vai trò mới giám sát nhóm chỉ đạo công tác cải cách sâu rộng quân đội.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì phiên họp toàn thể đầu tiên của nhóm chỉ đạo cải cách sâu rộng quân đội và quốc phòng, trực thuộc Quân ủy Trung ương.

Các Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc gồm Phạm Trường Long và Hứa Kỳ Lượng cũng đảm nhiệm vị trí phó trưởng ban chỉ đạo này.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh cần chỉ đạo công tác cải cách quân đội của Trung Quốc hướng tới mục tiêu xây dựng một quân đội hùng mạnh.

Theo nhà lãnh đạo, quốc phòng và cải cách quân đội là một phần quan trọng và là biểu tượng quan trọng của cuộc cải cách tổng thể Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ cải cách hệ thống chỉ huy, cấu trúc quyền hạn và các chính sách liên quan có thể giúp củng cố sức mạnh quốc phòng và xây dựng một lực lượng vũ trang hùng hậu.

Ông cũng đồng thời khẳng định các biện pháp cải cách quan trọng cần được thực hiện một cách thận trọng.

Trong ''Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề trọng đại liên quan tới cải cách sâu rộng toàn diện'' của Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 hồi tháng 11 năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh nỗ lực loại bỏ những trở ngại đối với đường hướng phát triển quốc phòng và quân đội.

Nghị quyết kêu gọi đổi mới và phát triển các học thuyết quân sự, tăng cường chỉ đạo chiến lược, cải thiện các chiến lược và chính sách quân sự trong kỷ nguyên mới, xây dựng một lực lượng quân đội hiện đại mang đặc sắc Trung Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục