Lãnh đạo Trung Quốc ra chỉ thị về vụ máy bay rơi ở Đài Loan

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã yêu cầu các bộ ngành hữu quan tăng cường liên hệ với phía hữu quan của Đài Loan nhanh chóng xác minh tình hình thương vong của hành khách.
Lãnh đạo Trung Quốc ra chỉ thị về vụ máy bay rơi ở Đài Loan ảnh 1Đội cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi máy bay. (Nguồn: Reuters)

Mạng tin Chính phủ Trung Quốc ngày 4/2 đưa tin sau khi chiếc máy bay ATR 72-600 của Hãng hàng không TransAsia (Đài Loan) chở 58 người lao xuống sống Cơ Long (Keelung) ở ngoại ô Đài Bắc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã yêu cầu các bộ ngành hữu quan tăng cường liên hệ với phía hữu quan của Đài Loan nhanh chóng xác minh tình hình thương vong của hành khách, căn cứ vào nhu cầu cung cấp sự giúp đỡ cần thiết.

Bên cạnh đó, các bộ ngành hữu quan cùng với các địa phương như tỉnh Phúc Kiến kịp thời làm tốt công tác thông báo tin tức, thăm hỏi động viên thân nhân của các hành khách Trung Quốc Đại lục và lo hậu sự cho những người thiệt mạng.

Còn mạng Tin tức Trung Quốc cho biết Cục Trưởng Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu du lịch hai bờ eo biển Lý Kim Tảo cũng đã yêu cầu khởi động cơ chế xử lý khẩn cấp đối với sự kiện bất ngờ, kịp thời nắm bắt tình hình mới nhất, tích cực xử lý thỏa đáng sự cố.

Theo THX, quan chức này còn đề nghị các bộ ngành hữu quan chỉ đạo tỉnh Phúc Kiến tích cực làm tốt công tác hậu sự.

Hiệp hội Giao lưu du lịch hai bờ eo biển sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với phía Đài Loan, nắm tình hình, hối thúc Đài Bắc làm tốt công tác cứu trợ, hỗ trợ đưa người nhà của những hành khách trên chuyến bay tới Đài Loan, bồi thường bảo hiểm.

Chiếc máy bay trên gặp nạn khi đang chở 58 người, trong đó có 31 hành khách từ Trung Quốc Đại lục. Đến thời điểm này, vụ tai nạn đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục