Lãnh đạo Trung Quốc và Philippines điện đàm về quan hệ song phương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã điện đàm để thảo luận quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.
Lãnh đạo Trung Quốc và Philippines điện đàm về quan hệ song phương ảnh 1 Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái). (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 3/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã điện đàm để thảo luận quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết đã gặp Tổng thống Duterte hai lần trong năm 2016 và hai bên đã đạt được các thỏa thuận quan trọng, giúp cải thiện đáng kể quan hệ song phương.

Hiện Trung Quốc và Philippines đang tiếp tục tăng cường tin tưởng chính trị lẫn nhau và thực hiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

[Philippines xác nhận tham vấn song phương với Trung Quốc về Biển Đông]

Liên quan căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, ông Tập Cận Bình hối thúc tất cả các bên kiềm chế, trở lại con đường đàm phán đúng đắn sớm nhất có thể nhằm giải quyết vấn đề hiện nay.

Về phần mình, Tổng thống Duterte bày tỏ vui mừng khi nhận thấy quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết giữa Philippines - Trung Quốc được tăng cường.

Bên cạnh đó, trao đổi và hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực cũng được khôi phục và thúc đẩy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục