Lãnh đạo Ukraine và Nga thảo luận về thỏa thuận khí đốt

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, thỏa thuận này là một ưu tiên đối với Ukraine và đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng của châu Âu.
Lãnh đạo Ukraine và Nga thảo luận về thỏa thuận khí đốt ảnh 1Công nhân vận hành hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại thị trấn Boyarka, vùng Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 26/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông đã thảo luận một hợp đồng mới về việc Nga cung cấp khí đốt tự nhiên trong cuộc điện đàm hôm 25/11 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo ông Zelenskiy, thỏa thuận này là một ưu tiên đối với Ukraine và đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng của châu Âu.

Việc kéo dài tiến trình thảo luận về bản hợp đồng thay thế một thỏa thuận dự kiến hết hiệu lực trong năm nay đã gây lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga cho châu Âu, trung chuyển qua Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục