Lạnh đột ngột ở Bắc Bán cầu đẩy giá dầu lên cao

Giá dầu đã thực hiện "cú nhảy" lên trên 80 USD/thùng, do đợt lạnh đột ngột ở Bắc Bán cầu làm tăng triển vọng về nhu cầu năng lượng.
Giá dầu giao dịch trong phiên đầu Năm mới 2010 đã thực hiện "cú nhảy" lên trên 80 USD/thùng, do đợt lạnh đột ngột tràn khắp khu vực Bắc Bán cầu làm tăng triển vọng về nhu cầu năng lượng tại đây.

Giới kinh doanh cho hay việc Nga cắt giảm nguồn cung dầu cho Belarus cũng giúp đẩy giá dầu mỏ lên cao hơn, cho dù các quan chức Belarus phủ nhận điều này.

Kết thúc phiên 4/1, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 2/2010 tăng 2,15 USD lên 81,51 USD/thùng. Trong phiên, giá mặt hàng này có lúc còn lên tới 81,68 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 21/10/2008.

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 2,19 USD lên 80,12 USD/thùng.

Chuyên gia Mike Fitzpatrick thuộc Công ty MF Global cho rằng giá dầu thế giới được đẩy lên là do sự kết hợp của những lạc quan về triển vọng kinh tế và diễn biến thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Bán cầu.

Ông nói: "Sự dao động về tâm lý đang hướng về phía lạc quan hơn", nhất là sau khi có báo cáo khá tốt về lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 12/2009. Trong khi đó, các nhà kinh doanh nâng dự báo về nhu cầu dầu sưởi ấm toàn cầu khi châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ đang phải "gồng mình" trong tuyết lạnh.

Theo chuyên gia Andy Lipow thuộc Lipow Oil Associates, rất nhiều nhà kinh doanh đã nâng dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay và triển vọng này sẽ được thế hiện qua nhu cầu dầu thô cũng như các chế phẩm dầu mỏ khác.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chịu tác động bởi thông tin Nga ngừng cung cấp dầu cho Belarus, sau khi hai bên không đạt được sự đồng thuận về thời hạn thanh toán mới trong năm 2010.

Vấn đề phức tạp về nguồn cung của Nga luôn được xem là hồi chuông báo động đối với các nước châu Âu.

Cả hai nước Đức và Ba Lan đều đang chăm chú dõi theo diễn biến trên với lo ngại có thể xảy ra tình trạng tương tự như hồi năm 2007.

Ngày 5/1 trên sàn giao dịch điện tử tại châu Á, giá dầu tiếp tục tăng lên gần 82 USD/thùng (với 81,81 USD/thùng), nhờ chứng khoán Mỹ khởi sắc làm tăng niềm tin của giới đầu tư và giúp dầu thô có thêm tuần tăng giá thứ tư liên tiếp./.

Trang Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục