Lãnh sự quán Hungary ở Thổ Nhĩ Kỳ nhận được gói bột khả nghi

Reuters đưa tin, ngày 27/10, Văn phòng Thị trưởng Istanbul cho biết lãnh sự quán Hungary tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ này đã nhận được các gói chứa chất bột màu vàng.

Reuters đưa tin, ngày 27/10, Văn phòng Thị trưởng Istanbul cho biết lãnh sự quán Hungary tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ này đã nhận được các gói chứa chất bột màu vàng.

Động thái trên diễn ra sau khi lãnh sự quán các nước Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Bỉ tại đây nhận được một số phong bì tương tự hồi tuần trước, khiến 16 người ở 3 phái bộ ngoại giao phải vào viện để tiến hành các biện pháp phòng ngừa, làm dấy lên những cảnh báo về an ninh.

Trang mạng của Văn phòng Thị trưởng Istanbul nêu rõ: “Các đơn vị của chúng tôi đã được triển khai đến hiện trường để khử độc khu vực và các nhân viên bị phơi nhiễm với chất bột này.''

Theo tuyên bố, gói bột tại tòa lãnh sự Hungary được cho là được gửi vào cùng thời điểm các gói bột khác gửi đến tòa lãnh sự 5 nước Phương Tây nói trên, song đến sáng 27/10 mới được mở ra do phái bộ này không có nhân viên làm việc vào dịp cuối tuần.

Kết quả kiểm tra các gói bột gửi đến lãnh sự quán 5 nước nói trên vẫn chưa được công bố, nhưng tờ "Hurriyet" dẫn lời Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Muezzinoglu khẳng định chất bột này không phải mầm gây bệnh than, đồng thời cho biết kết quả kiểm tra có khả năng được công bố vào tối cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục