Lãnh sự quán ở Houston kỷ niệm quan hệ Việt-Mỹ

Tối 15/7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston thuộc bang Texas (Mỹ) đã tổ chức kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.
Tối 15/7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Houston thuộc bang Texas (Mỹ) đã tổ chức kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.

Tới dự có đại diện chính quyền thành phố Houston, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học Mỹ và đông đảo bà con người Việt hiện đang sinh sống và học tập tại Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston Lê Dũng đã điểm lại những dấu mốc lớn trong quan hệ Việt-Mỹ, đặc biệt kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 đến nay.

Theo ông Lê Dũng, sau 15 năm, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Về giáo dục, hiện có hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, tăng mạnh so với con số 800 sinh viên vào năm 1995.

Nhiều trường đại học của hai nước đã thực hiện các dự án hợp tác liên kết đào tạo. Ông Lê Dũng cho rằng việc Việt Nam mở Tổng lãnh sự quán tại Houston vào năm 2009 là một dấu mốc trong quá trình phát triển của quan hệ hai nước, thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, văn hóa và du lịch.

Các phát biểu tại buổi lễ đều thể hiện sự tin tưởng rằng với đà phát triển hiện nay, mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển và ngày càng sâu sắc hơn.

Buổi lễ nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.

Trước đó, ngày 14/7, Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham dự của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, các Thượng nghị sĩ John Kerry và John McCain, Hạ nghị sĩ Eni Faleomavagea cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục