Lãnh sự quán Việt Nam ở Sydney kỷ niệm Quốc khánh

Tại lễ kỷ niệm, Tổng lãnh sự Vũ Hồng Nam nêu bật thành tựu của Việt Nam trong 65 năm và đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Australia.
Chiều 24/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2/9 tại Hội trường Nhà Nghị viện tiểu bang New South Wales.

Tham dự lễ kỷ niệm có Hạ nghị sĩ Matt Brown đại diện cho Thủ hiến bang New South Wales cùng nhiều quan chức cao cấp của tiểu bang New South Wales và bạn bè Australia, đại diện lãnh sự đoàn và các cơ quan đại diện của Việt Nam đóng trụ sở tại Sydney, cũng như đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Vũ Hồng Nam đã nêu bật những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 65 năm qua, đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng lãnh sự Vũ Hồng Nam đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Australia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của quan hệ đối tác toàn diện được thiết lập kể từ chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tháng 9/2009.

Theo Tổng lãnh sự Vũ Hồng Nam, Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2 tỷ đôla Australia (AUD) trong năm tháng đầu năm 2010.

Australia cũng là một trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều vào Việt Nam. Ngoài ra, Australia là nước có số lượng lưu học sinh Việt Nam đông nhất thế giới, với trên 20.000 học sinh Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở Australia.

Tại lễ kỷ niệm, Hạ nghị sĩ Brown đã chuyển lời chúc mừng của Thủ hiến bang New South Wales Kristina Keneally tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm Quốc khánh.

Hạ nghị sĩ Brown khẳng định sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình đánh dấu sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam. Hạ nghị sĩ Brown nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam, đặc biệt nhất là trong 10 năm qua khi nhiều mối liên hệ kinh tế đã được thiết lập và mở rộng ./.
Ngọc Quang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục