Lãnh tụ Iran chỉ trích chính sách "chia cắt người nhập cư" của Mỹ

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 20/6 đã chỉ trích chính sách của chính quyền Mỹ chia cắt trẻ em và cha mẹ thuộc các gia đình nhập cư tại biên giới Mỹ và Mexico.
Lãnh tụ Iran chỉ trích chính sách "chia cắt người nhập cư" của Mỹ ảnh 1Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 20/6 đã chỉ trích chính sách của chính quyền Mỹ chia cắt trẻ em và cha mẹ thuộc các gia đình nhập cư tại biên giới Mỹ-Mexico.

Trong một bình luận được đăng trên trang web chính thức của mình, Lãnh tụ Khamenei nêu rõ: "Nhìn những hình ảnh về tội ác chia cắt hàng nghìn trẻ em khỏi mẹ chúng tại Mỹ đều khiến mỗi người tức giận.

[Iran tuyên bố sẵn sàng chống mối đe dọa khủng bố sinh học]

Song Mỹ đã chia cắt trẻ em khỏi cha mẹ chúng là những người nhập cư một cách nhẫn tâm."

Lãnh tụ Khamenei thường xuyên lên án các hành động của Chính phủ Mỹ và đã gia tăng chỉ trích sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng trước.

Các bên ký kết thỏa thuận năm 2015 còn lại, bao gồm Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh tuyên bố quyết tâm duy trì thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục