Lãnh tụ Khamenei: Iran nên tăng sức mạnh quân sự để ngăn chiến tranh

Lãnh tụ Khamenei khẳng định Tehran cần phải mạnh mẽ để ngăn chặn bất kỳ cuộc chiến tranh nào xảy ra và nếu Iran suy yếu, điều đó sẽ khuyến khích kẻ thù tấn công.
Lãnh tụ Khamenei: Iran nên tăng sức mạnh quân sự để ngăn chiến tranh ảnh 1Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei chủ trì lễ cầu nguyện thứ Sáu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN|)

Ngày 8/2, phát biểu trước các tướng lĩnh tại một căn cứ không quân, Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei cho rằng Tehran nên tăng cường sức mạnh quân sự để ngăn chặn chiến tranh và xóa bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, coi đó là một hành động tội ác.

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA), Lãnh tụ Khamenei khẳng định Tehran cần phải mạnh mẽ để ngăn chặn bất kỳ cuộc chiến tranh nào xảy ra. Nếu Iran suy yếu, điều đó sẽ khuyến khích kẻ thù tấn công.

[Hạ viện Mỹ thông qua 2 dự luật ngăn chặn hành động quân sự chống Iran]

Nước Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh quân sự bất chấp áp lực từ các nước phương Tây nhằm hạn chế khả năng quân sự của nước này, bao gồm cả chương trình phát triển tên lửa đạn đạo.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng kể từ năm 2018 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời bỏ Thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới để đổi lấy những hạn chế trong chương trình hạt nhân của Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục