Lãnh tụ tinh thần Iran cảnh báo không đàm phán với Mỹ

Hãng thông tấn IRNA đưa tin lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei ngày 7/10 cảnh báo các quan chức nước này không được đàm phán với Mỹ về các vấn đề song phương và quốc tế.
Lãnh tụ tinh thần Iran cảnh báo không đàm phán với Mỹ ảnh 1Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn IRNA đưa tin lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei ngày 7/10 cảnh báo các quan chức nước này không được đàm phán với Mỹ về các vấn đề song phương và quốc tế.

Tuyên bố được đưa ra 3 tháng sau khi Iran ký thỏa thuận hạt nhân với phương Tây sau nhiều năm đàm phán.

IRNA dẫn lời ông Khamenei tuyên bố: "Cấm thương lượng với Mỹ, vì việc này chỉ có hại chứ không có lợi đối với Iran."

Ông Khamenei cho rằng Mỹ luôn tìm cách "áp đặt" các ý muốn của Washington đối với Iran, và đàm phán với Mỹ đồng nghĩa với việc mở cửa cho ảnh hưởng của nước này về kinh tế, văn hóa, chính trị và an ninh đối với Iran.

Ông Khamenei nhấn mạnh: "Ngay cả trong các cuộc đàm phán hạt nhân, Mỹ luôn tìm cơ hội làm tổn hại lợi ích quốc gia của Iran."

Sau khi Iran và phương Tây đạt thỏa thuận hạt nhân lịch sử ngày 14/7 vừa qua, ông Khamenei không công khai chấp thuận thỏa thuận này.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nhiều lần tuyên bố chính phủ của ông sẵn sàng đàm phán "với bất cứ ai" để giải quyết các vấn đề khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục