Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei khẳng định Mỹ là "kẻ thù số 1" của Iran

Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định Mỹ là "kẻ thù số 1" của nước này, và Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sức ép của Washington liên quan tới thỏa thuận hạt nhân đa quốc gia.
Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei khẳng định Mỹ là "kẻ thù số 1" của Iran ảnh 1Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. (Nguồn: skynews)

Reuters đưa tin, ngày 2/11, Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định Mỹ là "kẻ thù số 1" của nước này, và Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sức ép của Washington liên quan tới thỏa thuận hạt nhân đa quốc gia.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Đại giáo chủ Khamenei nhấn mạnh: "Sự thù địch của Mỹ là nhằm vào đất nước Iran... Mỹ là kẻ thù số 1 của đất nước chúng ta... Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận sự dọa nạt của họ liên quan tới thỏa thuận hạt nhân."

[Lãnh đạo tối cao Khamenei: Hợp tác Nga và Iran có thể làm cô lập Mỹ]

Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, phát biểu với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Tehran và Moskva cần tăng cường hợp tác nhằm cô lập Mỹ và khôi phục hòa bình tại Trung Đông.

Phát biểu trong cuộc gặp ông Putin tại Tehran, ông Khamenei cho rằng “giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng tại Syria cần sự hợp tác mạnh mẽ giữa Iran và Nga. Quan hệ hợp tác giữa hai nước có thể làm cô lập Mỹ và khôi phục hòa bình tại khu vực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục