Lãnh tụ tối cao Iran chỉ trích năng lực quản lý kinh tế của chính phủ

Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng chỉ trích năng lực quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.
Lãnh tụ tối cao Iran chỉ trích năng lực quản lý kinh tế của chính phủ ảnh 1Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 13/8, kênh truyền hình nhà nước Iran đưa tin, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng chỉ trích năng lực quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong bài phát biểu ở thủ đô Tehran, ông Khamenei nói: "Quản lý kinh tế kém còn gây sức ép đối với người dân Iran lớn hơn là các biện pháp trừng phạt của Mỹ... Tôi không gọi đây là sự phản bội mà là một sai sót lớn trong sự quản lý."

[Lãnh đạo tối cao Iran kêu gọi hành động đối phó với cuộc chiến kinh tế]

Đại giáo chủ Khamenei nhấn mạnh: "Các chuyên gia kinh tế và nhiều quan chức tin rằng nguyên nhân của vấn đề hiện nay không phải xuất phát từ bên ngoài, mà là nội bộ. Không phải là việc các biện pháp trừng phạt không gây hậu quả, mà tác nhân chính là cách thức chúng ta đối phó với chúng."

Mỹ đã áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với Iran hôm 7/8 vừa qua.

Ngoài ra, Tổng thống Trump đe dọa trừng phạt các doanh nghiệp từ các quốc gia thứ ba nếu các doanh nghiệp này tiếp tục hoạt động ở nước Cộng hòa Hồi giáo. Iran đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt này là "chủ nghĩa đơn phương của Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.