Lãnh tụ tối cao Khamenei tố Mỹ vu cáo về vũ khí hạt nhân

Lãnh tụ tối cao Khamenei tố Mỹ vu cáo Iran về vũ khí hạt nhân

Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei cho biết Mỹ đã bịa đặt về vũ khí hạt nhân để vẽ lên hình tượng Iran là một mối đe dọa.
Lãnh tụ tối cao Khamenei tố Mỹ vu cáo Iran về vũ khí hạt nhân ảnh 1Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reutetrs đưa tin, ngày 19/4, Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei cho biết Mỹ đã bịa đặt về vũ khí hạt nhân để vẽ lên hình tượng Iran là một mối đe dọa, qua đó tiếp tục những phát ngôn cứng rắn trước khi cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc được nối lại trong tuần tới.

Hãng tin bán chính thức Fars dẫn lời ông Khamenei phát biểu trước các chỉ huy quân đội nêu rõ: "Họ đã thêu dệt nên câu chuyện hoang đường về vũ khí hạt nhân để có thể nói rằng Cộng hòa Hồi giáo là một nguồn gốc của mối đe dọa. Không, nguồn gốc của đe dọa chính là Mỹ. Phe đó đang đe dọa chúng ta một cách bài bản và trơ tráo về mặt quân sự... kể cả nếu họ không đưa ra những lời đe dọa công khai này, chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng."

Ông Khamenei ủng hộ cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc nhưng vẫn tiếp tục bày tỏ sự ngờ vực Mỹ.

Là đại diện quyền lực cao nhất ở Iran, ông Khamenei có thể khiến đàm phán sụp đổ nếu ngừng sự ủng hộ của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục