Lào ca ngợi sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao sự giúp đỡ chân tình và hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Hội Phụ nữ Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone đánh giá cao sự giúp đỡ chân tình và hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Hội Phụ nữ Lào.

Tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Lào, sáng 16/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết những cán bộ phụ nữ Lào được học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tại Việt Nam trở về đều đang phát huy được năng lực và hiểu biết của mình trong nhiệm vụ được phân công tại các cấp hội ở trung ương và địa phương; mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phát huy kết quả này.

Ông cảm ơn lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những sáng kiến cụ thể giúp đỡ Hội Phụ nữ Lào, mong rằng sẽ ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia bộ máy lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính phủ hai nước.

Ông Choummaly Sayasone bày tỏ lòng biết ơn chân thành của đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào đến đất nước và nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam - những người mẹ, người vợ đã có chồng, con em mình tham gia đoàn quân tình nguyện giúp Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và ngày nay là các nhà doanh nghiệp thực hiện các dự án hợp tác đầu tư phát triển kinh tế trên đất nước Lào.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ hai nước cũng như đánh giá về việc thực hiện những nội dung hợp tác đã được thỏa thuận tại Biên bản ghi nhớ được ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Lào năm 2008.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng báo cáo về thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội trong thời gian tới với một số nội dung chính như tăng cường hợp tác; giúp nhau trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xóa nghèo; trao đổi thông tin, hợp tác trên các diễn đàn khu vực và thế giới.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa và các thành viên trong đoàn cũng đã có cuộc giao lưu với các cựu cán bộ nữ sinh Lào đã từng học tập và tham dự các khóa học bồi dưỡng tại Trường Cán bộ phụ nữ Việt Nam./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục