Lào Cai: 5 tháng, 174 người đã bỏ nhà ra đi

Bà Phàn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai, cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, 56 phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn Lào Cai đã bỏ nhà đi không rõ lý do.

Bà Phàn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai, cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, 56 phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn Lào Cai đã bỏ nhà đi không rõ lý do.

Tổng số người bỏ nhà trong hơn 5 tháng tại Lào Cai lên 174 người, trong đó số người bỏ nhà đi trong tháng 5 đã tăng 26 người so với tháng 4.

Ngoài 3 huyện nghèo nhất và giáp biên giới như Mường Khương, Si Ma Cai và Bắc Hà có số lượng người bỏ đi cao ở những tháng trước, tháng này còn xuất hiện thêm các huyện Sa Pa và Bát Xát, Văn Bàn và Bảo Yên, trong đó Bát Xát có 13 người, Sa Pa 8 người, Văn Bàn 3 người và Bảo Yên 1 người.

Theo phân tích của các cơ quan chức năng, nguyên nhân chính khiến chị em ra đi vẫn là do thiếu hiểu biết về pháp luật, muốn qua biên giới tìm việc làm và kết hôn với người nước ngoài, do mâu thuẫn gia đình và các vấn đề xã hội đã có không ít trường hợp bị bọn xấu lừa bán kiếm tiền.

Các đối tượng bị lừa đảo, buôn bán, hầu hết chưa trở về địa phương nên cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc xác lập chuyên án, xác định các đối tượng phạm tội và đường dây tội phạm.

Trước thực trạng đã đến mức "báo động đỏ," ngày 11/6, Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với các ngành chức năng và các đoàn thể địa phương đề nghị có biện pháp phối kết hợp tuyên truyền, giáo dục chị em không bỏ nhà ra đi.

Thực tế, thời gian qua, một số địa phương đã có những giải pháp tuyên truyền rất tốt, mà huyện Bắc Hà là điển hình. Tại huyện này, chính các chị em được giải cứu hoặc tự trốn được từ bên kia biên giới về làm tuyên truyền viên, ngăn chị em có ý muốn bỏ nhà ra đi.

Chị Giàng Thị Roa, trưởng Hội phụ nữ Bắc Hà cho biết, 2 năm trước, huyện Bắc Hà có chị Vàng Thị Chô và Vàng Thị Cở, xã Bản Phố nghe theo kẻ xấu dụ dỗ đi qua biên giới tìm việc. Sau chưa đầy 2 tháng, các chị đã trở về với bao nỗi tủi nhục do bị ép lao động quá sức và bị ngược đãi ở những môi trường không lành mạnh.

Sau đó, 2 chị đã trở thành tuyên truyền viên tích cực vận động chị em trong thôn bản không bỏ nhà ra đi.

Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai đề nghị các cấp có thẩm quyền có những giải pháp mạnh hơn nữa để ngăn chặn hiện tượng tiêu cực mang tính xã hội này.

Năm 2008, toàn tỉnh Lào Cai đã có 199 vụ phụ nữ bỏ nhà đi trong khi năm 2007 có 179 vụ./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục