Lào Cai bắt giữ lượng hàng lậu lớn có nguồn gốc Trung Quốc

Ngày 29/10, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt quả tang một xe ôtô tải chở hàng lậu với số lượng lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ngày 30/10, Thượng tá Hoàng Cao Yên, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lào Cai, cho biết lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 của tỉnh lập biên bản xử lý lô hàng gồm quần áo, vải, táo khô… có nguồn gốc từ Trung Quốc chở vào Lào Cai với số lượng lớn.

Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 29/10, nhận được tin báo của nhân dân, Đội Cơ động số 2, Công an tỉnh phối hợp với Đội quản lý Thị trường số 1 đã mật phục tại Km số I Quốc lộ 70 bắt quả tang xe ôtô tải biển kiểm soát 24N-4525 chở 6.200 kg táo khô, 24 hộp vỏ xúc xích, 730 bộ quần áo, 570m vải rèm hoa, 12kg pin, tai nghe điện thoại và các phụ kiện khác.

Xe ôtô tải này do Nguyễn Trọng Ba, sinh năm 1988, trú tại đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, điều khiển.

Tất cả số hàng trên không có giấy tờ hợp lệ và đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo ông Lê Hải Đăng, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1, tỉnh Lào Cai, đây là lượng hàng có giá trị lớn nhất từ đầu năm đến nay bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh.

Hiện, toàn bộ số hàng trên đã được các cơ quan chức năng tạm giữ chờ xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục