Lào Cai bắt giữ xe tải vận chuyển gỗ pơmu lậu

Ngày 23/8, hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt giữ một chiếc xe tải chở 4m3 gỗ pơmu tươi không có giấy tờ hợp pháp.
Trưa ngày 23/8, qua điều tra theo dõi, hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt giữ một chiếc xe tải chở 4m3 gỗ pơmu tươi (cả gỗ hộp và gỗ tròn) không có giấy tờ hợp pháp.

Ông Nguyễn Văn Vui - Trưởng hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết chiếc xe tải mang biển kiểm soát 24N-4364 do chủ xe Đỗ Văn Dũng, cán bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lâm nghiệp Văn Bàn điều khiển đi từ xã Liêm Phú ra thị trấn Khánh Yên (Văn Bàn) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác minh nguồn số gỗ thu giữ được là của ông Phạm Đình Trường cán bộ tổ khai thác gỗ của Công ty Lâm nghiệp Văn Bàn.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, ngày 5/6, khi kiểm tra việc khai thác gỗ pơmu của Công ty Lâm nghiệp Văn Bàn tại tiểu khu 517, xã Liêm Phú (Văn Bàn) Kiểm lâm huyện Văn Bàn cũng đã phát hiện 9 cây pơmu, khối lượng 13m3 bị chặt phá, xẻ hộp. Tuy nhiên sau đó, lâm tặc đã tẩu tán số lượng gỗ trên nên chưa tìm ra được thủ phạm.

Điểm rừng lâm tặc khai thác trái phép gỗ pơ mu ở tiểu khu 517, gần giáp với lô được phép khai thác tận thu gỗ pơmu của công ty Lâm nghiệp Văn Bàn, đây cũng là diện tích rừng do công ty trên quản lý bảo vệ.

Hiện tượng các cánh rừng nguyên sinh trên địa bàn huyện Văn Bàn đang bị "xẻ thịt " nghiêm trọng làm các cấp chính quyền lo ngại và gây bức xúc trong người dân địa phương.

Việc chặt phá rừng đang trở thành mối đe dọa đến môi trường của các xã Khánh Yên, Dương Quỳ, Minh Lương../.
Thanh Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục