Lào Cai: Bắt và tiêu hủy nhiều pháo nổ nhập lậu

Ngày 31/12, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đã khám xét, thu giữ 80 bánh pháo nổ, tổng trọng lượng 8kg.

Ngày 31/12, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đã khám xét nhà đối tượng Triệu Văn Nam, thường trú thôn Làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, thu giữ 80 bánh pháo nổ, tổng trọng lượng 8kg.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 30/12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã thành lập chuyên án và ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Triệu Văn Nam.

Nam khai nhận đã mua của một đối tượng làm nghề cửu vạn tại khu vực Làng NY một hộp pháo nổ gồm 80 bánh pháo do Trung Quốc sản xuất, với giá 900.000 đồng để về bán kiếm lời trong dịp Tết.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Lào Cai, càng gần đến Tết âm lịch, tình trạng buôn lậu qua biên giới ngày càng gia tăng.

Trước đó, ngày 27/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Duyên Hải, Công an thành phố Lào Cai đã bắt giữ hai đối tượng Mộc Văn Liêm, sinh năm 1993, trú tại thôn Bản Làng, xã Bản Qua và đối tượng Tẩn Láo Lù, sinh năm 1991, trú tại thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát khi hai đối tượng này vận chuyển trái phép 54kg dạng pháo nổ nhập lậu từ bên kia biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, số pháo trên được mua của một đối tượng không rõ tên tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương với giá 2 triệu đồng, rồi vận chuyển về bán cho một số đối tượng tại thành phố Lào Cai. Khi đang chuẩn bị giao hàng thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, cơ quan điều tra Công an đã bàn giao toàn bộ số hàng trên cho đội liên ngành lập biên bản tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục