Lào Cai có nguy cơ xảy ra mưa đá và lốc xoáy

Trong những ngày tới, không khí lạnh tràn về đẩy không khí nóng một cách đột ngột khiến Lào Cai dễ có mưa đá, lốc xoáy kèm sét đánh.
Theo ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, dự kiến đến ngày 8/3, đợt không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực Tây Bắc làm nhiệt độ giảm đáng kể, kèm theo mưa rào và dông trong vòng ba ngày, từ 8 -10/3, sau đó thời tiết lại chuyển nóng trở lại.

Khối không khí lạnh lần này được dự báo có lượng mưa phổ biến tại các khu vực thấp từ 5-10mm, vùng cao có nơi 10-20mm.

Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 14-16 độ C, vùng cao trong khoảng 10-12 độ C, vùng núi cao Sa Pa 5-7 độ C.

Tuy đợt không khí lạnh được coi là "cơn mưa vàng" cho Lào Cai, nhưng không khí lạnh tràn về đẩy không khí nóng một cách bất thường dễ khiến Lào Cai xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc xoáy kèm sét đánh, nhất là các huyện vùng cao.

Nên người dân cần đề có biện pháp phòng tránh khi có lốc tố mạnh xảy ra.

Gần 1 tháng nay, thời tiết tại tỉnh Lào Cai không có mưa, gió lào thổi mạnh, nhiều huyện của tỉnh đã phát sinh các điểm cháy, lớn nhỏ.

Hiện đang là vụ Xuân nên tại các diện tích trồng cấy lúa thiếu nước tưới nghiêm trọng, nhiều địa phương đã phải chuyển đổi sang cây trồng khác chịu hạn cao hơn./.

Bùi Thanh Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục