Lào Cai có thể bị tiếp mưa đá và lốc xoáy từ đêm 4/4

Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo mưa đá và lốc xoáy sẽ còn tiếp tục trút xuống Lào Cai bắt đầu từ đêm mai 4/4 và vài ngày tới.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai ngày 3/4 cho biết với hình thái không khí hiện nay, dự báo mưa đá và lốc xoáy sẽ còn tiếp tục trút xuống Lào Cai bắt đầu từ đêm mai 4/4 và vài ngày tới.

Dự báo, tại Lào Cai từ đêm về sáng ngày 4/4, khi không khí lạnh ảnh hưởng, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa, mưa rào trên diện rộng và rải rác có dông.

Đợt mưa này kéo dài khoảng 2-3 ngày. Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 20-40mm, vùng cao có nơi mưa trên 40mm. Nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 5-6 độ C so với ngày hôm trước, đêm và sáng trời lạnh, ngày mát mẻ. Vùng núi trời rét, vùng núi cao trời rét đậm nhưng không sâu. Không khí lạnh về gây nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 20-22 độ C, vùng núi trong khoảng 15-17 độ C. Vùng núi cao Sa Pa giảm đến 12-14 độ C.

Trước đó, chiều tối 2/4, trận mưa đá đầu tiên của năm 2014 đã "tấn công" các địa phương của tỉnh Lào Cai.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và rải rác có dông trong ngày 2/4. Đặc biệt, mưa đá kèm theo gió mạnh đồng thời xuất hiện tại 3 khu vực gồm phường Bình Minh (thành phố Lào Cai), thôn Bến Đền, xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) và xã Nậm Đét (huyện Bắc Hà).

Mưa đá xảy ra với cường độ nhẹ, kéo dài khoảng 10 phút, bắt đầu lúc 15 giờ 45 phút và kết thúc lúc 15 giờ 55 phút. Đường kính trung bình của hạt đá xấp xỉ 1cm. Những hạt lớn đạt mức 1-1,5cm; mưa đá đi kèm với mưa rào và dông mạnh. Rất may trận mưa đá này gây thiệt không đáng kể.

Cũng theo ông Hải, hiện trong thời kỳ giao mùa, khi hai hệ thống thời tiết mùa Đông và mùa Hạ tranh chấp nhau ảnh hưởng nên thường phát sinh hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông.

Vì vậy, ông Hải khuyến cáo người dân các địa phương, nhất là khu vực miền núi cần đề phòng dạng thiên tai trên có thể xảy ra gây thiệt hại về người, tài sản, cây trồng các loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục