Lào Cai: Dân quá khích ngăn xây bệnh viện mới

Nhiều hộ dân đã phá bỏ hàng rào, ngăn cản không cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình bệnh viện 500 giường ở Lào Cai.
HTML clipboard Nhiều hộ dân đã phá bỏ hàng rào, ngăn cản không cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình bệnh viện 500 giường ở Lào Cai, lăng mạ cán bộ giải phóng mặt bằng, nằm ra ăn vạ, dùng cả phân rác ném vào lực lượng bảo vệ và công nhân.
 
Không dừng lại ở đó, một số người còn tự tiện dỡ bỏ cả đoạn tường rào B40 dài gần 50m của đơn vị thi công. Xô xát đã làm 2 trường hợp bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
 
Vẫn nêu yêu sách về đền bù giải phóng mặt bằng công trình đã được Nhà nước phê duyệt và đền bù theo kế hoạch, có 18 trong tổng số 42 hộ cố tình không nhận số tiền đền bù bổ sung.
 
Công trình Bệnh viện đa khoa 500 giường của tỉnh khởi công xây dựng tại khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đương có thiết kế rộng gần 25ha ở tổ dân cư Soi Lần, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, cách trung tâm tỉnh lỵ hiện nay 7km.
 
Số hộ thuộc diện di chuyển là 42 hộ. Ban quản lý dự án đã tổ chức chi trả tiền đền bù cho dân 2 đợt và đã có 24 hộ nhận tiền di chuyển nhà ở đến nơi quy định.
 
Ông Đỗ Trường Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, thành phố đã chỉ đạo tạm dừng việc thi công, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng gặp gỡ các hộ trong diện đền bù giải phóng mặt bằng giải đáp những thắc mắc của họ, sau đó mới tiếp tục giải phóng mặt bằng thi công công trình theo kế hoạch./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục