Mưa trái mùa lớn nhất

Lào Cai mưa trái mùa lớn nhất từ nhiều năm nay

Sáng 30/11, trên địa bàn Lào Cai có mưa diện rộng, đây là đợt mưa lớn nhất từ 40 năm nay và cũng là trận mưa lịch sử về mùa Đông.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, đêm về sáng 30/11, trên địa bàn Lào Cai có mưa diện rộng, một số nơi như Bảo Thắng, thành phố Lào Cai, Bảo Yên... lượng mưa thu được lên tới 136,4mm, thành phố Lào Cai 85mm.

Các địa phương còn lại như Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Bát Xát, Văn Bàn... lượng mưa thu được bình quân ở mức 15 đến 30mm.

Theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn, đây là đợt mưa lớn nhất từ 40 năm nay và cũng là trận mưa lịch sử về mùa Đông.

Trước đó, vào cuối tháng 11/1972, Lào Cai cũng xuất hiện đợt mưa lớn bất thường, nhưng tổng lượng mưa cả 10 ngày thu được chỉ đạt mức 72,3mm.

Hiện ngoài trời vẫn tiếp tục có mưa, đã xuất hiện lũ cục bộ ở một số khe suối và khả năng sẽ có lũ trái mùa ở các con sông, suối lớn.

Do lượng mưa lớn nên một số ao hồ không tiêu thoát nước kịp đã gây ngập cục bộ nhiều diện tích đáng kể rau và hoa màu vụ đông.

Hiện tại, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra các điểm nguy cơ sạt lở đất, đề phòng lũ ống, lũ quét gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục