Lào Cai: Mưa trên diện rộng đẩy lùi nguy cơ cháy rừng

Ảnh hưởng của không khí lạnh đã gây mưa rào trên diện rộng ở Lào Cai, giúp đẩy lùi nguy cơ hạn hán và cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đêm 20/3, một đợt không khí lạnh từ phương Bắc có cường độ khá mạnh ào ạt tràn xuống Lào Cai, gây mưa rào trên diện rộng và rải rác có dông, giúp đẩy lùi nguy cơ hạn hán và cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Lượng mưa thu được phổ biến từ 5-10mm, huyện Bắc Hà nhiều nhất 15mm.

Mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho lúa, hoa màu và cây trồng các loại, vì thời gian qua Lào Cai rất ít mưa, khô hạn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là các khu vực vùng cao. Nhiều địa phương bị thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nghiêm trọng, đặc biệt là các xã Dìn Chin, Tả Gia Khâu (huyện Mường Khương), Bản Già, Tả Van Chư, Lùng Phình, Lùng Cải (huyện Bắc Hà), Pa Cheo, Mường Vi, Trịnh Tường, Dền Thàng (huyện Bát Xát).

Đợt mưa khiến cây trồng nơi khô hạn được hồi sinh trở lại, đồng thời mối đe dọa cháy rừng tại Sa Pa do ảnh hưởng liên tục của gió Ô Quý Hồ ấm khô nhiều ngày qua cũng được giảm thiểu. Nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm thấp, trời chuyển rét.

Lúc 7 giờ ngày 21/3, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ đồng loạt giảm thấp so với ngày hôm trước. Cụ thể, tại thành phố Lào Cai thấp nhất giảm đến 18,8 độ C; Phố Ràng (huyện Bảo Yên) xuống mức 17 độ C, vùng núi Bắc Hà rét đậm 13,6 độ C, Sa Pa rét nhất 11 độ C.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo trên địa bàn tỉnh mưa nhỏ và rải rác sẽ còn tiếp diễn cho đến hết ngày 23/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục