Lào Cai: Sạt lở 1.000m3 đất đá, ách tắc kéo dài

Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất, làm ách tắc giao thông trên tuyến từ Lào Cai đi Sa Pa; lượng đất đá tràn trên mặt đường khoảng 1.000m3.
Theo tin mới nhận được, sáng 13/5, tại km 25-27 khu vực chân cầu Móng Sến (huyệnSa Pa, tỉnh Lào Cai) do mưa lớn đã xảy ra sạt lở đất gây ách tắc giao thông cụcbộ trên tuyến đường từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa. Lượng đất đá tràn trên mặtđường khoảng từ 900 đến 1.000m3.

Ngoài ra, trên tuyến đường này có khoảng 15 điểm sạt lở khác đang được lựclượng giao thông tiến hành các giải pháp xử lý thông tắc cho tuyến đường.

Cũng trên địa bàn huyện Sa Pa, theo ông Châu A Phò, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Chải,rạng sáng 13/5, một số thôn tại xã Trung Chải bị lũ quét, sạt lở song chưa cóthống kê thiệt hại cụ thể.

Theo thông tin từ Phòng chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Bảo Yên, rạng sáng13/5, tại địa phận hai ga Lang Khay, Lang Thít (huyện Bảo Yên) đã xảy ra hiệntượng sạt lở khiến chuyến tàu mang số hiệu SP1 từ Hà Nội lên Lào Cai bị ách tắcsuốt gần 3 giờ.

Ông Nguyễn Đức Huệ, Phó trưởng ga Lào Cai cho biết lực lượng giao thông đã cómặt kịp thời xử lý thông tuyến, 7 giờ sáng nay, tàu SP1 đã lên tới ga Lào Cai. TạiBảo Yên có 8 điểm sạt lở khác đang được xử lý.

Theo thống kê của trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, lượng mưa đo đượctại Sa Pa đêm qua, rạng sáng nay cao nhất lên tới 97,5mm, tại xã Bảo Hà (BảoYên) là 95,5mm, lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh Lào Cai đo được từ20-40mm./.

Hương Thu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nút thắt chưa được tháo gỡ

Nút thắt chưa được tháo gỡ

Trong khi nhiều địa phương siết chặt trọng tải xe “hai khúc” qua cửa khẩu thì ở Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), hàng loạt xe có trọng tải 50 tấn, thậm chí trên 60 tấn vẫn ngang nhiên lăn bánh.

Thiếu công bằng trong cạnh tranh

Thiếu công bằng trong cạnh tranh

Không thể cạnh tranh với doanh nghiệp vận tải Lào, nhiều doanh nghiệp vận tải Việt Nam buộc tìm mọi cách hợp tác, lấy pháp nhân Lào để mua xe.