Lào Cai tặng gần 10.000 đầu sách cho trẻ em nghèo vùng cao

Từ năm 2014 đến nay, đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Lào Cai quyên góp, ủng hộ trẻ em nghèo, vùng cao với gần 70.000 đầu sách, trị giá trên 1,3 tỷ đồng.
Lào Cai tặng gần 10.000 đầu sách cho trẻ em nghèo vùng cao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 13/4, hưởng ứng Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 1 năm 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức tại Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai, 15 đơn vị trường học, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia quyên góp được gần 10.000 đầu sách với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Toàn bộ số sách này sẽ được tặng cho trẻ em nghèo và hỗ trợ các thư viện, tủ sách ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Với chủ đề “Sách - Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc,” tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh đã phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2022; đồng thời nêu rõ cũng như các địa phương trong cả nước, Ngày Sách Việt Nam đã được tỉnh triển khai từ năm 2014 và đến nay đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ trẻ em nghèo, vùng cao với gần 70.000 đầu sách, trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Ngày Sách Việt Nam đã trở thành Ngày hội thường niên, được tổ chức rộng rãi ở các cấp thư viện, trường học và các địa phương trong toàn tỉnh.

Bắt đầu từ năm 2021, Lào Cai tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên; khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên; qua đó, góp phần hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách, thúc đẩy phát triển Văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

[Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đảm bảo hiệu quả]

Để duy trì văn hóa đọc trong thời công nghệ số, ông Hoàng Quốc Khánh đề nghị ngành văn hóa và ngành giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo hệ thống thư viện trong các nhà trường và hệ thống thư viện trên địa bàn đẩy nhanh chuyển đổi số trong hoạt động của thư viện, xây dựng thư viện điện tử phù hợp, đáp ứng nhu cầu thông tin của học sinh, sinh viên và nhân dân.

Các cấp, các ngành chung tay phối hợp với ngành Giáo dục quan tâm chỉ đạo, kết nối hành trình “Gieo sách - Gieo yêu thương” nhằm đưa ánh sáng văn hóa đọc đến với học sinh vùng cao; đẩy mạnh triển khai mô hình “Tủ sách di động,” “Thư viện di động” tại các trường học vùng cao nhằm đưa sách, truyện bổ ích, thiết thực đến với học sinh, xây dựng thói quen đọc sách cho các em.

Hiện Lào Cai có hơn 100 tủ sách cơ sở (xã, phường, thị trấn), 65 phòng đọc sách cơ sở (tại nhà văn hóa, xã, phường, thị trấn) do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện-văn hóa xã...

Một số câu lạc bộ sách, điển hình như "Vùng cao yêu thương" sau 4 năm đi vào hoạt động đã trao tặng 41 tủ sách, mỗi tủ sách gồm 500 đầu sách, truyện các loại cho các trường Tiểu học và Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở ở các huyện vùng cao, khó khăn như Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa.

Các chuỗi hoạt động này đã và đang từng bước góp phần cụ thể hóa Đề án "Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" của Chính phủ trên địa bàn tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục