Lào Cai thu hút khách du lịch

Nằm trong chương trình du lịch "Về cội nguồn" giữa 3 tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai có nhiều hoạt động thu hút du khách, trong đó giữa quý II sẽ có Lễ hội trên mây (Sa Pa) diễn ra từ 30/4 đến 4/5, Tuần lễ du lịch Bắc Hà diễn ra đầu tháng 6 và Lễ hội đền Bảo Hà vào giữa tháng 9, tháng 11 sẽ là giải thi leo núi chinh phục đỉnh Phan Xi Pang truyền thống hàng năm.

Nằm trong chương trình du lịch "Về cội nguồn" giữa 3 tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai có nhiều hoạt động thu hút du khách, trong đó giữa quý II sẽ có Lễ hội trên mây (Sa Pa) diễn ra từ 30/4 đến 4/5, Tuần lễ du lịch Bắc Hà diễn ra đầu tháng 6 và Lễ hội đền Bảo Hà vào giữa tháng 9, tháng 11 sẽ là giải thi leo núi chinh phục đỉnh Phan Xi Pang truyền thống hàng năm.
 
Dự kiến thông qua các lễ hội và hoạt động của các tour, tuyến du lịch, Lào Cai sẽ thu hút gần 70 vạn lượt khách, tăng 4,5%, tổng doanh thu du lịch 450 tỷ đồng, tăng 13% so 2008.
 
Về lâu dài Lào Cai triển khai 4 nhóm giải pháp thu hút khách du lịch, trong đó nhóm giải pháp về cơ chế chính sách tập trung khuyến khích phát triển du lịch và lập quỹ phát triển du lịch từ nguồn thu để lại từ du lịch. Lào Cai tham gia tích cực nội dung hợp tác phát triển du lịch giữa 5 tỉnh: Vân Nam (Trung Quốc) - Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.
 
3 tháng đầu năm 2009, khách du lịch quốc tế đến Lào Cai gần 50.000 lượt, tăng trên 30% so với cùng kỳ, trong đó khách Trung Quốc đi bằng thẻ du lịch qua cửa khẩu vào sâu trong nội địa chiếm trên 50%.
 
Các doanh nghiệp hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đang tích cực chào bán các tour hướng tới các điểm du lịch nổi tiếng của mỗi bên, trong đó phía Việt nam có tuyến Lào Cai-Hải Phòng-Hà Nội-Quảng Ninh và đi các tỉnh phía Nam khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục