Lào Cai thúc đẩy bảo tồn và phát triển giống lan gốc bản địa

Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết Lào Cai sẽ nhân 10 vạn cây hoa lan mỗi năm từ 3 vườn lan giống gốc tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Lào Cai thúc đẩy bảo tồn và phát triển giống lan gốc bản địa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết Lào Cai sẽ nhân 10 vạn cây hoa lan mỗi năm từ 3 vườn lan giống gốc tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Thông tin này được Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên chia sẻ với báo giới sau khi 3 vườn lan giống gốc tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên được bình tuyển, chọn làm giống hoa lan gốc trong khu Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa-Lào Cai) đã tổ chức bình tuyển, chọn nhiều giống hoa lan của Vườn Quốc gia Hoàng Liên để xác định giống gốc thông qua các đặc điểm về thân, lá, hoa, chất lượng quả.

Kết quả, Hội đồng bình tuyển đã tổ chức đánh giá trực tiếp tại thực địa về đặc điểm nông, sinh học của cây và đã ra quyết định công nhận 3 vườn giống gốc, giống hoa lan Vườn Quốc gia Hoàng Liên, bao gồm 30 chậu địa lan Trần Mộng Xuân và 60 giò phong lan Hoàng thảo Tam bảo sắc, Hoàng thảo Kiều được công nhận là giống gốc của Vườn.

Những giống lan trên có đặc tính quý, mang tính đặc trưng, được phát hiện trong rừng tự nhiên của Vườn Quốc gia Hoàng Liên từ lâu đời.

Từ những cây địa lan quý này, Phòng Khoa học của Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã nghiên cứu, chọn lọc được mỗi loại 30 chậu/giò để nhân giống vô tính.

Ông Vĩnh cho biết thêm đây là những cây trong vườn đầu dòng đạt tiêu chuẩn tạm thời, để sử dụng làm vật liệu khởi đầu, phục vụ khai thác nhân giống 10 vạn cây mỗi năm, cung cấp cho các địa phương và các hộ hiện đang sinh sống tại các thôn vùng lõi, vùng đệm sản xuất kinh doanh hoa cảnh, chống xâm thực vào khu rừng bảo tồn khai thác cây lan bừa bãi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục