Lào Cai trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 1/2014 cho 13 bà mẹ, trong đó có chín mẹ đã từ trần, bốn mẹ còn sống đều ở tuổi ngoài 80.
Lào Cai trao tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Ngày 31/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 1/2014 cho 13 bà mẹ, trong đó có chín mẹ đã từ trần, bốn mẹ còn sống đều ở tuổi ngoài 80.

Như vậy, đến nay, Lào Cai có 28 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng."

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, bày tỏ mong muốn các mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình tiếp tục vượt qua những khó khăn, với tinh thần đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; động viên con cháu và nhân dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng tỉnh ngày một giàu mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi, động viên người có công và đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa,” chăm sóc người có công, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tạo điều kiện tốt nhất để người có công, thân nhân người có công với cách mạng luôn sống vui, sống khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục