Lào Cai tử hình kẻ cuồng sát 2 người trong 1 tuần

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên án tử hình đối tượng Trương Hoàng Tuệ, 35 tuổi với tội danh cuồng sát vì giết 2 người trong một tuần.
Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai vừa xét xử sơ thẩm vụ án giết người cự kì nghiêm trọng và tuyên án tử hình đối tượng Trương Hoàng Tuệ (35 tuổi, trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) với tội  danh cuồng sát.

Trong vòng chưa đầy 1 tuần tên Tuệ đã giết chết 2 người là chị Lê Thị Hải Yến, Triệu Thị Mắn.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, sau khi gây ra cái chết cho chị Lê Thị Hải Yến, nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa số I để cướp điện thoại di động và dây chuyền, Trương Hoàng Tuệ lập tức bỏ trốn và ẩn náu ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình ẩn náu trên một quả đồi thuộc địa phận xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, trưa ngày 14/5, Trương Hoàng Tuệ gặp chị Triệu Thị Mắn (28 tuổi, trú tại xã Tân Thượng) đang đi chăn trâu ngay cạnh nơi Tuệ ẩn nấp. Sợ bị chị Mắn hô hoán, Tuệ lập tức dùng dao đâm chị nhiều nhát cho đến chết rồi đem giấu xác chị tại một bụi rậm cách đó khoảng 30m.

Xác minh rõ đối tượng gây án là cực kỳ nguy hiểm, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai lập tức triển khai 1 tổ công tác xuống địa bàn phối hợp với Công an các huyện Văn Bàn, Bảo Yên truy bắt đối tượng. Đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi chị Triệu Thị Mắn ngay trong đêm 14/5 để thu thập những dấu vết để lại tại hiện trường.

Lúc này thời tiết tại địa bàn rất bất lợi, mưa to kéo dài nhiều ngày khiến việc truy lùng đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên đồi, hơn 40 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh, Công an 2 huyện phối hợp với Công an xã và quần chúng nhân dân bao vây truy bắt. Bị truy đuổi ráo riết, đối tượng đã chạy sang xã Tân An, huyện Văn Bàn và bơi qua sông Hồng sang bên xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên hòng chạy trốn. Tuy nhiên, ngay khi tiếp cận vào bờ, Trương Hoàng Tuệ đã bị bắt gọn.

Theo dư luận nhân dân, Trương Hoàng Tuệ là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam. Năm 2006, Tuệ ra trại sau gần 10 năm tù giam và từ ngày 9/5/209 đến ngày 14/5/2009, y liên tiếp gây ra 2 vụ giết người rất dã man.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Trương Hoàng Tuệ tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường 115 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục