Lào Cai: Từng bừng Giải đua ngựa Bắc Hà 2009

Sáng 30/4, Giải đua ngựa Bắc Hà 2009 đã diễn ra trong 3 giờ đồng hồ. 62 "kỵ mã" không chuyên đến từ 11 xã của huyện Bắc Hà, Si Ma Cai (Lào Cai) đã tranh tài rất sôi nổi dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả là người dân địa phương và khách du lịch đến tham qua.

Sáng 30/4, Giải đua ngựa Bắc Hà 2009 đã diễn ra trong 3 giờ đồng hồ. 62 "kỵ mã" không chuyên đến từ 11 xã của huyện Bắc Hà, Si Ma Cai (Lào Cai) đã tranh tài rất sôi nổi dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả là người dân địa phương và khách du lịch đến tham qua.

62 chú ngựa thường ngày là ngựa thồ nay trở thành những chú ngựa đua mạnh mẽ.

Giải được chia làm 3 vòng đấu: vòng loại; chia làm 12 tốp, mỗi tốp 5 vận động viên, vòng 2 bán kết chia làm 3 tốp 4 vận động viên, vòng chung kết gồm 3 vận động viên.

Kết quả, Giải nhất 10 triệu đồng thuộc vận động viên Vàng Văn Thức, xã Na Hối; Giải nhì 5 triệu đồng thuộc về Thào Seo Lành, xã Tả Van Chư; vận động viên Ly Sùng Pao huyện Si Ma Cai đoạt giải ba với 3 triệu đồng. Ban tổ chức đã trao 7 giải khuyến khích với trị giá 1 triệu đồng.

Đây là năm thứ 2 giải được tổ chức, ban đầu dự kiến có 5 tỉnh tham gia nhưng đến phút chót các vận động viên các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái xin rút khỏi giải đấu vì điều kiện không cho phép.

Giải đua ngựa Bắc Hà năm 2009 là một trong những hoạt động hợp tác du lịch giữa 3 tỉnh Lào Cai-Yên Bái-Phú Thọ. Đây là một chương trình thể thao truyền thống sẽ được tổ chức thường niên tại huyện Bắc Hà trong những năm tới./.

Văn Toán - Thanh Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục