Lào Cai: Xe cứu thương lao vực làm 3 người chết

Xe cứu thương huyện Bát Xát trên đường chở bệnh nhân đi cấp cứu đã bị rơi xuống vực sâu, làm ba người chết và một người bị thương.

UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 21/8, tại km 60, tỉnh lộ 158, nối từ trung tâm huyện lỵ Bát Xát đi xã A Lù, xe cứu thương của Trung tâm y tế huyện Bát Xát mang biển số 24N- 0184 trên đường chở bệnh nhân đi cấp cứu đã bị rơi xuống vực sâu, làm ba người thiệtmạng và một người bị thương.

 

Các nạn nhân bị chết là lái xe Nguyễn Cố Định, 21 tuổi, 1 bệnh nhân và 1 người nhà bệnh nhân (đều chưa rõ danh tính). Riêng bác sỹ đi cùng xe tên Thúy, công tác tại Trung tâm y tế Bát Xát may mắn thoát chết, chỉ bị thương phần mềm.

 

Ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai cho biết, chiếc xe cứu thương hiệu Nissan của Trung tâm y tế dự phòng Bát Xát chở vắcxin từ huyện lên các xã vùng cao, khi quay về đã chở bệnh nhân được tập kết ở Trạm y tế xã A Lù để chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát cứu chữa.

 

Cơ quan Công an huyện Bát Xát cho biết, nguyên nhân có thể chiếc xe đang trên đường xuống dốc quanh co thì bất ngờ gặp chướng ngại vật, mất lái, lao xuống vực.

 

Các cơ quan chức năng ở huyện Bát Xát và Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai đang phối hợp làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc này./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục