Lào Cai xử vụ đánh bạc lớn nhất trên địa bàn

Lào Cai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 đối tượng bao gồm 6 người Việt Nam, 5 người Trung Quốc về tội "Đánh bạc, tổ chức đánh bạc".
Ngày 6/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 đối tượng bao gồm 6 người Việt Nam, 5 người Trung Quốc về tội danh "Đánh bạc, tổ chức đánh bạc".

Ổ bạc này được coi là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với số tiền thu được tại "xới bạc" hơn 400 triệu đồng và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, đêm 8/10/2008, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang một số đối tượng là người Việt Nam và người Trung Quốc đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền, tại phòng bếp nhà chị Lê Thị Huệ (đường Duyên Hải, tổ 29, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai).

6 đối tượng người Việt Nam đều sinh sống tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai gồm: Lê Thị Huệ (chủ nhà, 29 tuổi); Trương Quốc Chiến (44 tuổi); Đỗ Minh Toàn (41 tuổi); Lê Bích Thủy (43 tuổi); Trần Thanh Thủy (25 tuổi); Đặng Vũ Hiệp (25 tuổi).

5 đối tượng phạm tội người Trung Quốc là: Mã Hiểu An (37 tuổi, trú tại huyện Đông An, tỉnh Hồ Nam); Lã Thanh Hải (43 tuổi, thị trấn Hà Khẩu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam); Lộ Nguyên Phi (36 tuổi, huyện Tu Vân, tỉnh Quý Châu); Đỗ Tuấn Học (27 tuổi, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam); Nghê Hải (22 tuổi, huyện Thạch Bình, tỉnh Vân Nam).

Trước vành móng ngựa các đối tượng phạm tội đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được sự khoan hồng của pháp luật.

Sáng 7/8, phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần kết án./.
Bùi Thanh Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục