Lào Cai xuất hiện mưa đá trong cơn dông, trời chuyển rét hại

Từ giữa trưa đến đầu giờ chiều 21/3, mưa đá xuất hiện rải rác trong cơn dông tại thành phố Lào Cai và huyện Mường Khương, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại bao phủ hoàn toàn.
Lào Cai xuất hiện mưa đá trong cơn dông, trời chuyển rét hại ảnh 1Mưa đá tại xã Lùng Vai có đường kính 1-1,5cm. (Nguồn: baolaocai.vn)

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết ngày 21/3, không khí lạnh mạnh đã tràn xuống Lào Cai gây mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác, trời chuyển rét hại.

Đặc biệt, từ khoảng thời gian giữa trưa đến đầu giờ chiều 21/3, mưa đá xuất hiện rải rác trong cơn dông tại thành phố Lào Cai và huyện Mường Khương.

Tại huyện Mường Khương, mưa đá xuất hiện ở các xã Lùng Khấu Nhin và Lùng Vai.

[Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trời chuyển rét, có mưa rào và dông]

Mưa đá với mật độ khá dày, đường kính trung bình khoảng 1-1,5cm. Trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút khiến một số diện tích cây trồng như lúa, ngô xuân, chè vụ xuân đang vào vụ sản xuất bị ảnh hưởng. Hiện, trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục có mưa lớn.

Các phường Cốc Lếu, Bắc Lệnh và Nam Cường thuộc thành phố Lào Cai cũng xuất hiện mưa đá với cường độ nhẹ.

Thời gian mưa đá kéo dài khoảng 5 phút, bắt đầu lúc 11 giờ 40 phút, kết thúc lúc 11 giờ 45 phút. Đường kính trung bình của hạt đá to bằng hạt ngô, những hạt lớn đạt mức 0,5cm.

Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Rất may do hạt đá rơi thưa nên không gây ra thiệt hại.

Ngoài ra, một số nơi khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa vừa như: Xã Xuân Hòa (Bảo Yên): 23,2mm; phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai): 31mm, xã Tả Van (Sa Pa): 41mm. Xã Mường Hoa (Sa Pa) mưa nhiều nhất với 42,8mm.

Các địa phương đang thống kê thiệt hại do mưa lớn, mưa đá gây ra trên địa bàn. Đây là trận mưa đá đầu tiên tại Lào Cai tính từ đầu năm 2021 đến nay.

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cũng cho biết dự báo đêm 21/3, gió mùa Đông Bắc mạnh sẽ tràn xuống Lào Cai tiếp tục gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ các khu vực giảm thấp nhanh chóng, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại bao phủ hoàn toàn. Đêm nay, nhiệt độ giảm xuống còn 16-18 độ C, vùng cao dao động từ 11-13 độ C, Sa Pa thấp nhất với 8-10 độ C.

Đến ngày 22/3, nhiệt độ ở Lào Cai tiếp tục giảm thấp hơn.

Nhiệt độ giảm sâu đột ngột rất dễ gây ra hiện tượng "sốc nhiệt" do cơ địa con người chưa kịp thích ứng với sự biến đổi nhanh của thời tiết. Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo mọi gia đình cần giữ gìn sức khỏe cho người cao tuổi, nhất là những người có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp.

Các bà mẹ chú ý ủ ấm cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh vào ban đêm; mặc đủ ấm cho trẻ em khi ra đường, đến lớp học để phòng ngừa mắc các bệnh về đường hô hấp.

Vùng cao Lào Cai tăng cường công tác phòng, chống rét cho cây non, vật nuôi các loại khi lạnh rét sâu quay trở lại; đề phòng mưa vừa, mưa to trái mùa gây lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ.

Các địa phương đặc biệt cảnh giác với sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, vật nuôi các loại do giá rét gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục