Lào cân nhắc nâng tuổi nghỉ hưu của nữ giới lên 60 tuổi

Chính phủ Lào đang cân nhắc nâng độ tuổi nghỉ hưu của nữ công chức lên 60 tuổi, bằng tuổi nghỉ hưu của nam giới, để phụ nữ có thêm điều kiện đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Lào cân nhắc nâng tuổi nghỉ hưu của nữ giới lên 60 tuổi ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Chính phủ Lào đang cân nhắc nâng độ tuổi nghỉ hưu của nữ công chức lên 60 tuổi, bằng tuổi nghỉ hưu của nam giới, để phụ nữ có thêm điều kiện đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào, Tiến sỹ Khammoune Viphongxay, cho biết các giới chức hữu quan đang soạn thảo dự luật sửa đổi về quản lý công chức, theo đó tăng độ tuổi nghỉ hưu của nữ giới từ 55 tuổi hiện nay lên 60 tuổi.

Dự luật này dự kiến sẽ được trình lên quốc hội để thảo luận và thông qua trong năm nay. Những quy định trong dự thảo này khá linh hoạt, cán bộ nữ có quyền xin nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi nếu họ muốn.

Theo ông Khammoune, trên thế giới hiện đã có nhiều nước quy định độ tuổi nghỉ hưu của nữ giới bằng tuổi nghỉ hưu của nam giới.

Với sự phát triển của dịch vụ y tế ngày nay, sức khoẻ của phụ nữ so với trước đây tốt hơn rất nhiều, do đó họ có khả năng đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Luật pháp Lào hiện quy định độ tuổi nghỉ hưu của nam giới là 60 trong khi của nữ giới là 55./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục