Lào chuẩn bị tổ chức Caravan Voi quy mô lớn trong năm 2015

Chính phủ Lào đang phối hợp với Trung tâm bảo tồn voi lên kế hoạch tổ chức đoàn Caravan Voi để kỷ niệm 20 năm Luong Prabang được công nhận là Di sản Thế giới.
Lào chuẩn bị tổ chức Caravan Voi quy mô lớn trong năm 2015 ảnh 1Lễ hội voi tổ chức tại tỉnh Xayabouly của Lào. (Nguồn: laotravelagency.com)

Chính phủ Lào cùng giới chức hai tỉnh Xayabouly và Luong Prabang đang phối hợp với Trung tâm bảo tồn voi lên kế hoạch tổ chức đoàn Caravan Voi để kỷ niệm 20 năm Luong Prabang được công nhận là Di sản Thế giới.

Dựa trên những thành công của các lễ hội voi trước đây như Caravan Voi năm 2010 và các lễ hội voi được tổ chức từ năm 2007-2012, hành trình của đoàn Caravan Voi lần này sẽ kéo dài 630 km, bắt đầu từ huyện Paklai của tỉnh Xayabouly tới Luong Prabang.

Theo Trung tâm bảo tồn voi, đoàn Caravan Voi sẽ diễu hành từ ngày 30/11-17/12, đi dọc theo tỉnh Xayabouly, nơi được coi là “nôi văn hóa Voi của Lào” và có tới 75% số lượng voi của Lào đang sinh sống.

Với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ sân khấu, Caravan Voi hứa hẹn sẽ trở thành một cuộc trình diễn lưu động của các loại hình văn hóa đa dạng. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ tổ chức biểu diễn voi tại Luong Prabang từ ngày 7-10/12.

Hiện tại, Trung tâm bảo tồn voi đang tìm kiếm các đối tác hợp tác tổ chức sự kiện nhằm đưa Caravan Voi và các buổi trình diễn trở thành một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất tại Lào trong năm 2015.

Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao nhận thức của người dân Lào cũng như cộng đồng quốc tế về những mối đe dọa đối với loài voi châu Á.

Dù được mệnh danh là "Đất nước Triệu Voi" nhưng ở Lào hiện chỉ còn khoảng 900 cá thể. Nếu không được bảo vệ và ngăn chặn nguy cơ bị giết hại, loài động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới này sẽ hoàn toàn biến mất ở Lào trong 50 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục