Lào đẩy nhanh phát triển dự án cảng biển tại Việt Nam

Lào đã chỉ thị các cơ quan liên quan nghiên cứu việc thành lập một công ty cổ phần giữa tư nhân và nhà nước Lào để phối hợp với đối tác Việt Nam phát triển một cảng biển ở miền Trung Việt Nam.
Lào đẩy nhanh phát triển dự án cảng biển tại Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa. Lâm Khánh/TTXVN)

Theo THX, truyền thông Lào ngày 25/5 đưa tin, Chính phủ Lào đã chỉ thị các cơ quan liên quan nghiên cứu việc thành lập một công ty cổ phần giữa tư nhân và nhà nước Lào để phối hợp với đối tác Việt Nam phát triển một cảng biển ở miền Trung Việt Nam.

[Việt Nam muốn Lào hỗ trợ điều tiết nguồn nước sông M​ekong]

Tờ Thời báo Vientiane dẫn lời người phát ngôn Chaleun Yiapaoher của Chính phủ Lào cho biết chỉ thị trên được đưa ra trong một phiên họp nội các hàng tháng diễn ra trong hai ngày 22-23/5.

Động thái trên của Vientiane diễn ra sau khi chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã ký một thỏa thuận hồi tháng Tư vừa qua nhằm cùng phát triển dự án cảng biển Vũng Áng tại tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam.

Một khi được khởi công, dự án cảng biển này sẽ giúp Lào, quốc gia không tiếp giáp với biển, tiếp cận các tuyến giao thương hàng hải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục