Lào đẩy nhanh tiến độ dự án chính phủ điện tử

Dự án chính phủ điện tử của Lào bắt đầu từ năm 2007 với tổng giá trị hơn 90 triệu USD và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng Sáu tới.
Ngày 26/4, Lào đang khẩn trương hoàn thành dự án chính phủ điện tử để đưa vào hoạt động vào cuối tháng Sáu tới.

Dự án này bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ năm 2007 trị giá 35 triệu USD và giai đoạn thứ hai trị giá 58 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng Sáu.

Đến nay phần lớn các cơ quan chủ yếu của Lào tại thủ đô Vientiane đã được kết nối với hệ thống chính phủ điện tử.

Lào đã ký hợp đồng mua và sử dụng dịch vụ của vệ tinh nước ngoài.

Khi dự án hoàn tất, chính phủ điện tử của Lào sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ tại mọi cấp ở mọi vùng miền trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục