Lào đề nghị Singapore giúp đào tạo cán bộ xây dựng luật

Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị Singapore giúp Quốc hội Lào đào tạo cán bộ chuyên ngành về xây dựng luật, nâng cao trình độ và năng lực cho Trung tâm bồi dưỡng-đào tạo của Quốc hội Lào.
Lào đề nghị Singapore giúp đào tạo cán bộ xây dựng luật ảnh 1Nhập mô tả cho ảnhChủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tiếp Chủ tich Quốc hội Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Chủ tich Quốc hội Singapore, bà Halimah Yacob đã thăm hữu nghị chính thức Lào từ ngày 15-18/9.

Ngay sau lễ đón vào chiều 15/9 tại Vientiane, hai bên đã tiến hành hội đàm, thông báo cho nhau về tình hình kinh tế và xã hội, hoạt động của Quốc hội mỗi nước cũng như những kết quả tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou đánh giá cao chuyến thăm Lào lần này cũng như việc tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 35 (AIPA-35) của Chủ tịch Halimah Yacob và Đoàn đại biểu Quốc hội Singapore, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường và thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống và thân thiết giữa hai nước.

Chủ tịch Pany Yathotou cảm ơn Singapore đã giúp đỡ Lào trên nhiều lĩnh vực ngay từ khi Lào chuẩn bị gia nhập ASEAN đến nay và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Halimah Yacob, Quốc hội Singapore sẽ thành công trong vai trò lập pháp quan trọng của mình để góp phần đem lại hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới, đồng thời góp phần to lớn vào thành công của việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, vì lợi ích của nhân dân trong Tiểu vùng cũng như các nước thành viên đại gia đình ASEAN.

Bà Pany Yathotou cũng đề nghị Singapore giúp Quốc hội Lào đào tạo cán bộ chuyên ngành về xây dựng luật, nâng cao trình độ và năng lực cho Trung tâm bồi dưỡng-đào tạo của Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào đã đạt được, tin tưởng Lào sẽ tổ chức thành công AIPA-35 và mong muốn hai bên tăng cường các chuyến thăm viếng lẫn nhau, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thông tin dưới nhiều hình thức để cùng nhau phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục