Lao động Việt đứng đầu các cuộc thi tiếng Hàn

Phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết lao động Việt Nam đạt kết quả cao nhất về thi tuyển tiếng Hàn Quốc trong số các nước tham gia Chương trình Hợp tác lao động với Hàn Quốc, gọi tắt là EPS.

Phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết lao động Việt Nam đạt kết quả cao nhất về thi tuyển tiếng Hàn Quốc trong số các nước tham gia Chương trình Hợp tác lao động với Hàn Quốc, gọi tắt là EPS.
 
Theo báo cáo tổng kết vừa công bố của Bộ Lao động Hàn Quốc, trong năm qua, Bộ này đã tổ chức 17 đợt thi tuyển tại 12 nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Mông Cổ, Kyrgizstan và Uzbekistan.
 
Trong các nước này, lao động Việt Nam đạt tỷ lệ trúng tuyển cao nhất với tỷ lệ 95,4% trên tổng số 14.533 người dự tuyển. Trong khi đó, tỷ lệ trúng tuyển trung bình chỉ là 39,9%.
 
Trong số các nước tham gia EPS, Việt Nam hiện đứng đầu về số lao động với hơn 44.000 người đang làm việc tại Hàn Quốc. Theo thống kê, trong tổng số gần 75.000 lao động nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc năm 2008, có 19.763 người là lao động Việt Nam.
 
Ngoài ra, Việt Nam cũng đứng đầu danh sách về số lao động hết hợp đồng được tái tuyển dụng với 7.312 người trong năm 2008.
 
Theo kế hoạch, Bộ Lao động Hàn Quốc sẽ công bố hạn ngạch lao động năm 2009 cho các nước tham gia EPS vào tháng 3 tới./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục