Lào gặp khó khi xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc

Việc Chính phủ Trung Quốc đề ra biện pháp bắt buộc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của Lào phải đi qua cửa khẩu Boten đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân huyện Bounua.
Lào gặp khó khi xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: travellerspoint.com)

Trang mạng "voanews.com" (tiếng Lào) mới đây đăng bài cho biết việc xuất khẩu hàng nông sản sản của các tỉnh phía Bắc Lào sang Trung Quốc gặp khó khăn do chi phí vận chuyển tăng cao, vì Trung Quốc quy định hàng xuất khẩu sang Trung Quốc phải đi qua cửa khẩu Boten, giáp ranh giữa tỉnh Luangnamtha của Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Bài viết dẫn lời ông Phonexay Keosomphan, Chủ tịch huyện Bounnua, tỉnh Phongsaly (Lào), khẳng định người nông dân ở huyện này đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng nông sản sang Trung Quốc, do Chính phủ Trung Quốc thông báo cấm nhập khẩu hàng nông nghiệp của Lào qua các cửa khẩu địa phương giữa Trung Quốc và Lào ở huyện Bounnua, mà quy định việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp ở khu vực Bắc Lào bắt buộc phải đi qua cửa khẩu Boten thuộc tỉnh Luangnamtha, khiến người nông dân gặp phải khó khăn do chi phí vận chuyển tăng cao, không đủ vốn.

[Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư sang các nước ASEAN]

Chủ tịch huyện Bounnua cho biết năm 2018, kinh tế huyện Bonnua tăng trưởng trung bình 13% so với năm 2017, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 339 tỷ kíp (hơn 40 triệu USD).

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Bounua (hơn 24.000 dân) đạt 14,1 triệu kíp (khoảng 1.700 USD)/người/năm trong năm 2018. Trong đó, giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt trên 184 tỷ kíp, chiếm hơn 54% GDP.

Vì vậy, việc Chính phủ Trung Quốc đề ra biện pháp bắt buộc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của Lào phải đi qua cửa khẩu Boten đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân huyện Bounua.

Theo số liệu về thương mại của Chính phủ Trung Quốc, trong giai đoạn từ 2015-2018, Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa của Lào theo thỏa thuận mà Chính phủ Trung Quốc dành ưu tiên đặc biệt về thương mại cho Lào, trung bình mỗi năm đạt trên 70 triệu USD.

Mặt hàng chủ lực mà Trung Quốc nhập khẩu của Lào là cà phê, cao su, chuối thơm, lá thuốc lá, đậu và rau quả.

Riêng mía, Bắc Kinh tiếp tục cho phép nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới địa phương giữa Lào và Trung Quốc, do nhà máy đường ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đã chính thức ký hợp đồng mua mía của Lào.

Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Lào cho biết thâm hụt thương mại của Lào với các nước có nguy cơ tiếp tục gia tăng.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, Lào thâm hụt thương mại 444,1 triệu USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2018, và nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn cho tới hết năm 2019, chắc chắn thâm hụt thương mại của Lào sẽ lên tới hơn 1 tỷ USD.

Trong năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Lào đạt 11,258 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 5,410 tỷ USD, tăng 10,9% so với năm 2017 và nhập khẩu đạt 5,848 tỷ USD, tăng 21%.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2019, trao đổi thương mại của Lào đạt tổng giá trị trên 4.111,66 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 1.833,78 triệu USD và nhập khẩu đạt 2.277,88 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục