Lào hạ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xuống còn 7,5%

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Somdy Douangdy cho biết Lào hạ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm tài chính 2014-2015 từ 8% xuống còn 7,5%.
Lào hạ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xuống còn 7,5% ảnh 1Ngành may mặc - một trong những ngành chủ lực của kinh tế Lào. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)
 

Tại kỳ họp lần thứ 7 của Quốc hội Lào khóa 7 đang diễn ra tại Vientiane, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Somdy Douangdy cho biết Lào hạ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm tài chính 2014-2015 từ 8% xuống còn 7,5%.

Đây là một phần nỗ lực nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Lào hy vọng khu vực kinh doanh là đầu tàu của nền kinh tế, với đóng góp dự kiến khoảng 1,9 tỷ USD. Trong năm tài chính nầy ngành nông nghiệp dự kiến sẽ tăng trưởng 3%, chiếm 23,7% GDP.

Ngành công nghiệp dự kiến tăng trưởng 8,9%, chiếm 29,1% GDP. Ngành dịch vụ dự kiến tăng 9,1%, chiếm 39% GDP.

Để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, chính phủ Lào có kế hoạch duy trì mức tăng lạm phát thấp hơn mức tăng GDP và nâng mức dự trữ ngoại tệ đủ để đảm bảo nhập khẩu hàng hóa trong hơn 5 tháng.

Để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng, Bộ trưởng Tài chính Lien Thikeo cũng đề nghị Quốc hội xem xét thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu công và tăng thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu. Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội thông qua việc tăng cơ sở vốn bằng việc bán trái phiếu chính phủ với trị giá 727 tỷ kip.

Năm tài chính 2014-2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 7 của Lào, Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện các biện pháp và cơ chế rõ ràng, cụ thể về thu ngân sách, giải quyết vấn đề nợ đang gia tăng, cung ứng lao động cho ngành sản xuất thương mại, nỗ lực hơn nữa trong cải cách giáo dục; tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách y tế vì sự tiến bộ xã hội và quyền lợi của người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục