Lào khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa VI

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa VI nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã chính thức khai mạc sáng 22/6 tại thủ đô Vientiane.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa VI nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã chính thức khai mạc sáng 22/6 tại thủ đô Vientiane.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp (từ ngày 22/6 đến 9/7), Quốc hội Lào sẽ nghe Báo cáo về công tác  tài chính 2008-2009, về việc thực hiện ngân sách Nhà nước và dự toán kế hoạch ngân sách. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến, bổ sung và thông qua nhiều dự luật.

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Buasone Boupphavanh đã trình bày Báo cáo của Chính phủ, cho thấy hầu hết các ngành kinh tế của Lào đều bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng hậu quả không trầm trọng do nền kinh tế nước này chưa hội nhập sâu rộng khu vực và thế giới. Chính phủ Lào trình Quốc hội xem xét giảm mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% xuống 7,5% trong năm tài chính 2008-2009.

Báo cáo cũng chỉ rõ Lào đang đối mặt với nhiều khó khăn như khó đạt được chỉ tiêu về thu thuế và ngân sách Nhà nước năm tài chính này, tỷ lệ thất nghiệp và giá cả sinh hoạt có xu hướng tăng.

Ngoài ra, nhiều dự án xây dựng đang chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án xây dựng nhà máy thủy điện, do lượng vốn đầu tư hạn chế cũng là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận.

Các đại biểu dự kiến thảo luận phương hướng công tác trong những tháng còn lại của năm tài chính 2007-2008, được các bộ ngành đưa ra từ sự cụ thể hoá các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục