Lào khởi công tuyến đường sắt nối thủ đô với Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Lattanamany Khounnivong cho biết theo thỏa thuận, phía Trung Quốc sẽ chi 70% tổng mức đầu tư của dự án, trong khi phía Lào sẽ chi 30% còn lại.
Lào khởi công tuyến đường sắt nối thủ đô với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lào sẽ tiến hành lễ động thổ xây dựng tuyến đường sắt nối thủ đô Vientiane với biên giới Trung Quốc vào ngày 2/12 - đúng ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/11, Thứ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Lattanamany Khounnivong cho biết theo thỏa thuận, phía Trung Quốc sẽ chi 70% tổng mức đầu tư của dự án, trong khi phía Lào sẽ chi 30% còn lại.

Để phát triển dự án, Lào sẽ vay Trung Quốc phần 30% nghĩa vụ tài chính nói trên và phía Trung Quốc cam kết sẽ cung cấp khoản vay với lãi suất thấp hơn mức 3% mà Bắc Kinh đưa ra trước đó. Dự án dự kiến sẽ mất khoản 4 năm rưỡi để hoàn công.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt đơn này sẽ có khổ rộng 1,435m với 31 nhà ga, trong đó có năm ga chính; 76 đường hầm với tổng chiều dài gần 196km; cùng 76 cây cầu với chiều dài hơn 67km. Sau khi hoàn thành, các tàu chở khách chạy trên tuyến đường này sẽ có tốc độ tối đa là 160km/h trong khi các tàu chở hàng sẽ có vận tốc tối đa là 120km/h.

Trước đó ngày 13/11, chính phủ Lào và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận về việc xây dựng tuyến đường sắt trị giá 40 tỷ nhân dân tệ (hơn 6 tỷ USD). Tuyến đường này theo kế hoạch là một phần của tuyến đường sắt nối thành phố Côn Minh với Singapore có tổng chiều dài trên 3.000km chạy qua Lào, Thái Lan và Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục