Lào, Myanmar tăng cường hợp tác chống buôn bán ma túy

Lào và Myanmar đã nhất trí tăng cường các nỗ lực trong cuộc chiến chống nạn buôn bán ma túy qua biên giới hai nước hiện đang rất phức tạp hiện nay.
Lào, Myanmar tăng cường hợp tác chống buôn bán ma túy ảnh 1Khu vực biên giới giữa Lào, Myanmar và Thái Lan. (Nguồn: Getty Images)

Lào và Myanmar đã nhất trí tăng cường các nỗ lực trong cuộc chiến chống nạn buôn bán ma túy qua biên giới hai nước.

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Lào về Kiểm soát và Phòng chống ma túy, ông Kou Chansina cho biết giới chức 2 nước đã nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin về các vấn đề liên quan tới ma túy. Hai bên cũng nhất trí thành lập một cơ quan điều phối hợp tác chống buôn bán ma túy đặt tại cửa khẩu Cầu Hữu nghị Lào-Myanmar bắc qua sông Mekong vào tháng 5 tới.

Vấn đề buôn bán ma túy đã ngày càng trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi chính phủ các nước trong khu vực phải chung tay phòng chống vấn nạn này, đặc biệt là đối với Lào và Myanmar sau khi Liên hợp quốc ra báo cáo cho biết 2 nước này có phần diện tích lớn đang được sử dụng để trồng cây thuốc phiện.

Theo báo cáo trên, Myanmar và Lào hiện có khoảng 64.000 hécta đất được sử dụng để trồng cây anh túc và năm 2013, diện tích này đã sản xuất được 762 tấn thuốc phiện.

Lào và Myanmar cũng đang tham gia vào các nỗ lực phòng chống ma túy cùng Thái Lan và Trung Quốc.

Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 12/1-18/2 vừa qua, Trung tâm điều phối vì một Mekong an toàn do 4 nước thiết lập đã mở 1.117 cuộc bố ráp, bắt giữ 1.289 người, thu giữ 9,4 triệu viên ma túy tổng hợp, khoảng 3 tấn ma túy đá, 180kg heroin và 59kg thuốc phiện. Các quan chức cũng thu được gần 20 tấn chất methylene chloride, 8.150kg caffeine và 293kg chất pseudoephedrine, những tiền chất hóa học có thể sử dụng để sản xuất khoảng 300 triệu viên ma túy tổng hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục