Lào nhận công trình thể thao do Việt Nam tặng

Lễ khánh thành Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Lào, quà tặng của Việt Nam, được tổ chức ngày 19/1 tại Vientiane.

Lễ khánh thành Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Lào, quà tặng của Việt Nam, được tổ chức ngày 19/1 tại Vientiane.

Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Lào được xây dựng trên diện tích 117.000 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu là 4 triệu USD.

Sau 1 năm thi công, dự án đã hoàn thành đúng kế hoạch, kịp đưa vào sử dụng phục vụ công tác tập luyện của vân động viên tham gia SEA Games 25 tới.

Phát biểu tại lễ, 
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Lào, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 25  Somsavat Lengsavad nhấn mạnh công trình Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia là mô hình đầu tiên có ở Lào và hy vọng đây sẽ là cơ sở đào tạo, huấn luyện các huấn luyện viên, vận động viên Lào để tranh tài tại đấu trường khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad đánh giá công trình là biểu hiện rõ ràng nhất của sự giúp đỡ kịp thời và quí báu của Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển thể thao của Lào cũng như góp phần vào việc tổ chức thành công SEA Games 25 vào cuối năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục